Thủ tướng: Điều hành chủ động, linh hoạt để kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/07/2022 20:14 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần điều hành với nguyên tắc chủ động, linh hoạt để kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn...

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến khó lường, chiều nay (30/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế để thảo luận, tham vấn các giải pháp trong điều hành kinh tế vĩ mô.

Nhiều ý kiến đánh giá Chính phủ đã rất chủ động, bình tĩnh nhưng không chủ quan, phản ứng chính sách kịp thời, có giải pháp đúng và trúng trong điều hành để đạt được mục tiêu ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát và phục hồi nhanh kinh tế sau dịch.

Đại diện các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học đều đánh giá cao Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 với thành tích tiêm chủng rất ấn tượng, là điểm sáng về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ. Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tỷ giá, tín dụng, lãi suất phù hợp.

Thủ tướng: Điều hành chủ động, linh hoạt để kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc về bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

Các tổ chức quốc tế tin tưởng và kiên định với các dự báo về chỉ số tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam, đưa ra nhiều đóng góp, khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trước tình hình còn rất khó khăn, quan điểm chỉ đạo là tuyệt đối không được chủ quan, nắm chắc diễn biến tình hình; tăng cường năng lực phân tích, dự báo và kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành với nguyên tắc chủ động, thận trọng, linh hoạt, sáng tạo, bình tĩnh, hiệu quả để vừa kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, vừa thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi kinh tế sau dịch.

Thủ tướng chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa; tăng cường quản lý thị trường, giá cả; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; phát triển mạnh thị trường nội địa và thúc đẩy xuất khẩu; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao khả năng chống chịu và sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn cầu thị lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức quốc tế để chủ động phản ứng chính sách kịp thời, phát huy tinh thần đại đoàn kết, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là những người yếu thế trong bối cảnh thế giới đang nhiều biến động.

Lạm phát có dư địa kiểm soát dưới 4% Lạm phát có dư địa kiểm soát dưới 4%

VTV.vn - Việc kiểm soát lạm phát có nhiều dư địa để ở dưới mức 4%, mặc dù áp lực từ lạm phát quốc tế đang tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước