Thủ tướng Pháp công bố kế hoạch cải tổ kinh tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/07/2017 07:22 GMT+7

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 5/7, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe vừa trình bày trước Quốc hội lộ trình thực hiện một kế hoạch cải tổ kinh tế đầy tham vọng.

Ông Philippe nhấn mạnh, việc Pháp chi tiêu công quá nhiều là một vấn đề nghiêm trọng, cảnh báo rằng nợ công hiện nay là 2,1 nghìn tỷ Euro, tương đương với tổng GDP cả năm. Vì vậy, ưu tiên số 1 trong kế hoạch này là giảm chi tiêu công ít nhất 3% và đưa thâm hụt ngân sách xuống mức 3% GDP theo quy định của EU lần đầu tiên trong một thập kỉ.

Bên cạnh đó, ông Philippe cũng thông báo kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 33% xuống còn 25% trong 2 năm tới, nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất và đầu tư.

Pháp ra mắt trung tâm khởi nghiệp lớn nhất thế giới Pháp ra mắt trung tâm khởi nghiệp lớn nhất thế giới EU công bố một loạt biện pháp củng cố Eurozone EU công bố một loạt biện pháp củng cố Eurozone Sự ủng hộ của Tổng thống Pháp Macron đối với toàn cầu hóa kinh tế Sự ủng hộ của Tổng thống Pháp Macron đối với toàn cầu hóa kinh tế

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước