Thúc đẩy giải ngân chương trình tín dụng 300.000 tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/04/2020 14:10 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Các ngân hàng sẽ chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và thúc đẩy giải ngân chương trình hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hôm nay (22/4), toàn ngành ngân hàng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại 63 tỉnh thành để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 lên tới 300.000 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên nhu cầu vốn của nền kinh tế giảm sút đáng kể. Đến giữa tháng 4, tín dụng của toàn nền kinh tế mới chỉ tăng 0,78%, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 3,18%.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc thực thi chương trình hỗ trợ tín dụng là một sự nỗ lực lớn của cả hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các doanh nghiệp để chia sẻ khó khăn nhưng không được hạ tiêu chuẩn cho vay. Vì nếu hạ chuẩn cho vay, bản thân ngân hàng cũng sẽ gánh những hệ luỵ lớn về sau này, nhất là nợ xấu.

Thúc đẩy giải ngân đầu tư tạo động lực tăng trưởng Thúc đẩy giải ngân đầu tư tạo động lực tăng trưởng

VTV.vn - Các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là với các dự án lớn, các chương trình mục tiêu quốc gia.

 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước