Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song song với chống dịch Corona

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/02/2020 15:50 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên họp báo Chính phủ chiều 5/2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những đánh giá cụ thể về tình hình dịch bệnh và tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế.

Bộ Kế hoach và Đầu tư cũng đã trình Chính phủ kịch bản phát triển kinh tế - xã hội mới, ứng phó với dịch  bệnh.

Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo trước Chính phủ, dự kiến nếu dịch Corona được khống chế kịp thời trong quý I, ước tính GDP năm 2020 tăng 6,27% so với năm trước (thấp hơn 0,53 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra). Trường hợp dịch Corona kéo dài sang quý II/2020 thì tăng trưởng quý II là 5,81% thấp hơn kịch bản tại Nghị quyết 01/NQ-CP là 0,89 điểm phần trăm. Do đó, ước tính GDP năm 2020 tăng 6,09% so với năm trước (thấp hơn 0,71 điểm phần trăm so với mục tiêu). Như vậy, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% trong năm 2020 là thách thức rất lớn. Để có GDP ổn định và phát triển, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường tốc độ giải ngân vốn đầu tư công.

Còn những giải pháp trước mắt là ưu tiên phòng chống dịch. Sau khi hết dịch sẽ có những giải pháp cụ thể phục hồi và tăng trưởng kinh tế, với việc xây dựng mức độ hỗ trợ cho những trường hợp bị ảnh hướng dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước