Thương hiệu Việt Nam tại hội chợ quốc tế Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/11/2022 13:30 GMT+7

VTV.vn - Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 5 đang được tổ chức tại thành phố Thượng Hải. Đây là năm thứ 5 các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ.

Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc rất quan trọng đối với Trung Quốc và các quốc gia, doanh nghiệp muốn chinh phục thị trường này, bởi tại đây tập trung hầu hết các nhà nhập khẩu từ khắp Trung Quốc.

Công ty của ông Lưu ở Trung Quốc nhiều năm nay nhập khẩu, phân phối nông sản Việt Nam, trong đó có xoài, nhãn, sầu riêng.

Ông chia sẻ, không mấy khi thấy nhiều hàng hóa thương hiệu Việt như thế này. Bởi thường hàng Việt Nam hay được nhập về, sau đó đóng gói bao bì thương hiệu Trung Quốc, hoặc các nước khác, sau đó mới đưa ra bán.

"Ví dụ như sầu riêng, trước đây cũng có nhiều thương lái Trung Quốc nhập hàng Việt Nam về bán phải dán nhãn sầu riêng Thái Lan. Bây giờ sầu riêng Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Thị trường rất lớn. Giá sầu riêng và các loại hoa quả khác của Việt Nam lại rẻ hơn so với Thái Lan", ông Liu Jian Chen, Công ty Chuỗi cung ứng LAOLUOYANXUAN, Thượng Hải, Trung Quốc, chia sẻ.

Thương hiệu Việt Nam tại hội chợ quốc tế Trung Quốc - Ảnh 1.

Khu gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 5. (Ảnh: moit)

Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc năm nay, Việt Nam có 20 gian hàng từ xa. Trong đó, sữa, sữa chua Việt Nam là những sản phẩm mới, được nhiều khách hàng quan tâm.

"Mỗi doanh nghiệp nên có một phương thức phù hợp, chẳng hạn như có thể phối hợp, liên kết với nhà nhập khẩu, các đại lý sản phẩm ở Trung Quốc để xây dựng phát triển thương hiệu, để có những chứng nhận và tuyên truyền quảng cáo phù hợp", ông Vũ Tiến Hùng, Trưởng Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hàng Châu, Trung Quốc, đánh giá.

Trung Quốc hiện vẫn áp dụng chính sách Zero COVID-19. Các doanh nghiệp Việt đa phần vẫn phải nhờ sự hỗ trợ của Bộ Công Thương để bố trí nhân sự và hỗ trợ vận chuyển hàng vào hội chợ.

Trong khi đó, một số quốc gia khác có lợi thế hơn, bởi họ có những khách hàng lớn, lâu dài. Nhiều doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện tại Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn luôn là thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Quan trọng không chỉ vì dung lượng của thị trường, mà còn về yêu cầu của thị trường. Để tiếp cận được thị trường này đã khó, nhưng để xây dựng được thương hiệu còn là cả một quá trình. Trong đó việc tận dụng tốt những hội chợ như thế này sẽ là lợi thế lớn đối với các doanh nghiệp.

Trung Quốc - thị trường tiềm năng cho nông sản Việt

Việc tham dự những hội chợ thương mại như thế này cũng là một trong những kênh tiếp xúc hiệu quả để hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt được sự tăng trưởng vượt bậc trong thời gian qua.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hai chiều lớn nhất của Việt Nam với quy mô thương mại song phương luôn duy trì trên 100 tỷ USD/năm. Trong đó nông nghiệp là một trong những lĩnh vực có nhiều dư địa và tiềm năng để phát triển trong thời gian tới

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Gò Đàng, Tiền Giang, xuất khẩu khoảng 100 triệu USD mỗi năm. Trong đó, một nửa là xuất sang Trung Quốc. Đây cũng là thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam mạnh nhất từ đầu năm đến nay với tốc độ tăng trên 85% so với cùng kỳ năm 2021.

"Các tập quán, văn hóa giống nhau. Ngoại giao giữa mình và Trung Quốc rất chặt chẽ thì đó là tín hiệu rất tốt, mở ra cho thương mại của mình nói chung và hàng nông thủy sản nói riêng để tiêu thụ sản phẩm của mình", ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Gò Đàng, Tiền Giang, cho biết.

Thương hiệu Việt Nam tại hội chợ quốc tế Trung Quốc - Ảnh 2.

Chế biến cá tra xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

Trong bối cảnh dịch bệnh, trao đổi thương mại Việt Nam - Trung Quốc 9 tháng đầu năm nay đạt hơn 132 tỷ USD, tăng 10,2% so cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc cũng đang thúc đẩy cấp phép cho hàng Việt Nam xuất chính ngạch như: khoai lang, hoa quả có múi, tổ yến. Một tín hiệu tích cực cho trao đổi thương mại giữa hai nước đó là việc tiếp tục phát huy cơ chế liên hợp giải quyết ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới và hợp tác phòng chống dịch.

"Hai nhà lãnh đạo thống nhất nhiều vấn đề, trong đó rất quan tâm làm sao để chuỗi cung ứng hàng hóa qua biên giới luôn thông suốt với sự phối hợp chặt giữa hai bên, nhất là đảm bảo phòng dịch tốt để trao đổi thương mại phát triển", PGS. Thượng Phong, Đại học Ngoại thương Trung Quốc, chia sẻ.

"Trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư cũng đã làm việc với phía Trung Quốc để đảm bảo mối quan hệ hợp tác bền vững hơn, trong đó có mối quan hệ hợp tác trong nông nghiệp. Chúng tôi cũng xác định phải chuẩn hóa lại về an toàn vệ sinh thực phẩm, về chất lượng, truy xuất nguồn gốc", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan thông tin.

Với ngành thủy sản, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành thị trường số 1 của xuất khẩu cá tra Việt Nam với khoảng 654 triệu USD trong 10 tháng năm nay, tăng 110% so với cùng kỳ. Những tháng cuối năm là thời điểm bứt phá với ngành hàng thủy sản do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao trong dịp lễ hội và chuẩn bị đón năm mới.

Trong bối cảnh lạm phát tăng cao như hiện nay, thị trường Trung Quốc được coi là lợi thế với Việt Nam vì nhu cầu đang dần phục hồi, cộng thêm lợi thế về địa lý và chi phí vận chuyển thấp.

Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam - Trung Quốc Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam - Trung Quốc

VTV.vn - Bộ Công Thương nhận định, Việt Nam còn nhiều dư địa để khai thác thị trường Trung Quốc vì với dân số hơn 1,4 tỷ người, nên nhu cầu nhập khẩu hàng hóa rất lớn và đa dạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước