Thưởng Tết ở Hà Nội, Quảng Ninh: Cao nhất 400 triệu đồng, thấp nhất vài trăm nghìn đồng

PV-Chủ nhật, ngày 02/01/2022 19:42 GMT+7

VTV.vn - Nhiều địa phương đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán 2022. Việc chi lương, thưởng Tết tại các địa phương có nhiều khác biệt.

Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất là 68,6 triệu đồng/người, thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Theo Sở Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Thanh Hóa, tính đến chiều ngày 31/12/2020, Thanh Hóa có 1.363 doanh nghiệp báo cáo về tình hình tiền lương, 1.312 doanh nghiệp báo cáo thưởng Tết Dương lịch; 1.314 doanh nghiệp báo cáo mức thưởng Tết Âm lịch.

Thưởng Tết ở Hà Nội, Quảng Ninh: Cao nhất 400 triệu đồng, thấp nhất vài trăm nghìn đồng - Ảnh 1.

Nhiều địa phương công bố mức thưởng Tết Nguyên đán 2022. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Về thưởng Tết Dương lịch, nhóm các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có dự kiến mức thưởng trung bình là 340.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 1,24 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI 140.000 đồng/người; nhóm doanh nghiệp dân doanh với mức 68,6 triệu đồng/người; thấp nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức 50.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán 2022, 1.314 doanh nghiệp có dự kiến kế hoạch thưởng Tết cho 159.17 lao động. Trong đó, nhóm các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng trung bình là 3.030.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 3.350.000 đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 6.110.000 đồng/người; doanh nghiệp FDI là 3.810.000 đồng/người.

Theo báo cáo, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 dự kiến mức thưởng cao nhất ở các doanh nghiệp là 68,6 triệu đồng/người thuộc về loại hình doanh nghiệp dân doanh; thấp nhất thuộc các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 100.000 đồng/người thuộc về loại hình doanh nghiệp FDI.

Quảng Ninh

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh cho biết, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 235 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng.

Đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 4 triệu đồng/người và thấp nhất là 100.000 đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch đối với khối doanh nghiệp này như sau: Mức cao nhất là 30.000 đồng, thấp nhất là một triệu đồng/người.

Với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 24 triệu đồng; thấp nhất là 500.000 đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 82,5 triệu đồng, thấp nhất là 3 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp doanh dân, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 30 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch, cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 6 triệu đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 235,2 triệu đồng, thuộc về một công ty chuyên sản xuất dầu ăn, mức thấp nhất là 200.000 đồng thuộc về một công ty may mặc.

Thừa Thiên - Huế

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã có báo cáo gửi Bộ LĐ-TB&XH về tình hình tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022.

Theo đó, Thừa Thiên - Huế có mức thưởng Tết 2022 cao nhất là 163 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Qua khảo sát các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đến nay Sở LĐ-TB&XH Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận được 83 báo cáo của các doanh nghiệp về tình hình tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022.

Tổng số lao động tại 83 doanh nghiệp có báo cáo là 30.056 người. Mức bình quân tiền lương thực trả năm 2021 đạt 6,101 triệu đồng/tháng; cao nhất đạt 128,8 triệu đồng/tháng (doanh nghiệp dân doanh).

Trong tổng số 83 doanh nghiệp đã báo cáo, có 60 đơn vị dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2022, với mức thưởng cao nhất là 27,1 triệu đồng/người (tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 68 doanh nghiệp dự kiến có kế hoạch thưởng, với mức bình quân đạt 6,32 triệu đồng/người; cao nhất đạt 163,7 triệu đồng/người (tại doanh nghiệp dân doanh); thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Hà Nội

Trên cơ sở báo cáo của 6.227 doanh nghiệp, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội thông tin về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2022, trong đó, mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người, thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Trong 4 loại hình doanh nghiệp, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất thuộc về một doanh nghiệp ở khối doanh nghiệp dân doanh, là 400 triệu đồng. Mức thưởng Tết âm lịch trung bình của nhóm này đạt bình quân 3,7 triệu đồng/người.

Thưởng Tết Dương lịch của nhóm này cũng đạt mức cao nhất, là 65 triệu đồng. Tuy nhiên, khối doanh nghiệp dân doanh cũng có mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất thành phố, là 300.000 đồng.

Đứng vị trí thứ 2 về mức thưởng Tết Âm lịch thuộc là nhóm doanh nghiệp FDI, 322 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Âm lịch trung bình của nhóm đạt 4,2 triệu đồng/người. Thống kê về Tết Dương lịch, mức thưởng cao nhất của nhóm cũng ngang với nhóm doanh nghiệp dân doanh, là 65 triệu đồng.

Vị trí thứ 3 về thưởng Tết Âm lịch thuộc về nhóm công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, ở mức 28,5 triệu đồng. Thưởng Tết Âm lịch trung bình đạt 3,4 triệu đồng/người. Về Tết Dương lịch, mức thưởng cao nhất của nhóm chỉ đạt 4 triệu đồng.

Xếp ở vị trí cuối cùng là nhóm công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất khu vực này đạt 23 triệu đồng. Bình quân mức thưởng Tết Âm lịch đạt 3,2 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất của nhóm này là 3,2 triệu đồng.

Bình Dương

Tại tỉnh Bình Dương, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 300 triệu đồng, thấp nhất là 4,42 triệu đồng.

Theo đại diện ở LĐ-TB&XH Bình Dương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mức thưởng Tết năm 2022 thấp hơn năm 2021. Tết Nguyên đán năm nay, mức thưởng Tết cao nhất là 300 triệu đồng/người thuộc một doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 6,2 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Báo cáo từ các doanh nghiệp cho thấy, mức thưởng Tết Nguyên đán trung bình là 7,2 triệu đồng/người, thấp nhất là 4,42 triệu đồng. Tết Dương lịch thưởng trung bình là 1 triệu đồng, thấp nhất là 50.000 đồng/người.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa xảy ra tình trạng nợ lương. Các doanh nghiệp không chỉ thưởng Tết, mà còn hỗ trợ người lao động nhiều phần quà, vé xe về quê...

Năm 2021, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại tỉnh Bình Dương là 497 triệu đồng, cao hơn 147 triệu đồng so với mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2020. Mức thưởng Tết bình quân của tỉnh Bình Dương cũng đạt 7,66 triệu đồng, cao hơn 0,88 triệu đồng so với năm 2020; mức thưởng Tết thấp nhất là 4,42 triệu đồng, cao hơn 0,24 triệu đồng so với năm 2020.

Thưởng Tết tại TP Hồ Chí Minh cao nhất gần 1,3 tỷ đồng Thưởng Tết tại TP Hồ Chí Minh cao nhất gần 1,3 tỷ đồng

VTV.vn - Mức thưởng Tết Nguyên đán 2022 tại TP Hồ Chí Minh cao nhất gần 1,3 tỷ đồng, thuộc một doanh nghiệp FDI. Thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 471 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước