Tiềm năng ngành cơ khí Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/09/2019 06:10 GMT+7

VTV.vn - Là ngành công nghiệp xương sống của nền kinh tế nhưng ngành cơ khí mới chỉ đáp ứng được gần 1/3 nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Số lượng, năng lực và khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp còn hạn chế. Đâu sẽ là giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam?

310 tỷ USD là tiềm năng thị trường mà ngành cơ khí chế tạo Việt Nam có thể đạt được trong 10 năm tới. Tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, giao thông đường sắt, tàu điện ngầm, ô tô.

Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp cơ khí mới đáp ứng 32% nhu cầu của thị trường trong nước. Còn lại, vẫn phải phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Cung chưa đáp ứng đủ cầu đang là bài toán nan giải, được nhiều doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước đặt ra tại Hội nghị về giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam vừa diễn ra sáng 23/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước