Tiến độ cổ phần hóa đang rất chậm: Đâu là nguyên nhân?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/04/2019 21:52 GMT+7

VTV.vn - Tiến trình cổ phần hóa đã đi hết 2/3 thời gian nhưng kết quả mới chỉ đạt được 1/3 kế hoạch đã đề ra.

Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước với trọng tâm cổ phần hóa được coi là một trong 3 trụ cột của công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế. Cổ phần hóa được kỳ vọng là giải pháp thiết thực nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, hỗ trợ thị trường vốn phát triển và góp phần giảm áp lực nợ công.

Hiện nay, tiến độ cổ phần hóa đang rất chậm. Tính tới lúc này, tiến trình cổ phần hóa đã đi hết 2/3 thời gian nhưng kết quả mới chỉ đạt được 1/3 kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 2017 -  2020 cả nước phải thực hiện cổ phần hóa 127 doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 47 doanh nghiệp đã được cổ phần hóa, đạt 37% kế hoạch.

Năm 2018 được coi là năm bản lề của tiến trình cổ phần hóa nhưng chỉ có 23 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa. Trong đó, riêng TP.HCM có 100% doanh nghiệp Nhà nước nằm trong kế hoạch nhưng chưa thực hiện cổ phần hóa. Hiện nay, dù đã hết quý I/2019 nhưng cũng chưa cổ phần hóa được doanh nghiệp nào.

Nguyên nhân ách tắc chủ yếu là do khâu phê duyệt phương án sử dụng đất và xác định giá đất, tính vào giá trị doanh nghiệp đang diễn ra rất chậm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước