Tiến độ cổ phần hóa rất chậm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/03/2019 15:35 GMT+7

Quang cảnh cuộc họp.

VTV.vn - Tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn đang rất chậm và chưa đạt được kế hoạch Chính phủ đã đề ra. Riêng quý I/2019, chưa có doanh nghiệp nào được cổ phần hóa.

Thông tin trên là công bố của Bộ Tài chính vào sáng 28/3, tại cuộc họp báo về kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước năm 2018, giải pháp đẩy mạnh trong thời gian tiếp theo.

Trong cả năm 2018 chỉ có 23 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, đạt hơn 1/3 kế hoạch đề ra. Còn thoái vốn chỉ đạt dưới 1/3 kế hoạch. Như vậy, khối lượng công việc năm nay sẽ rất lớn, do bị dồn sang từ năm ngoái. Nếu không có giải pháp quyết liệt sẽ không hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Tài chính cho biết, giai đoạn này các doanh nghiệp phải cổ phần hóa và thoái vốn đều là những doanh nghiệp lớn, đất đai nhiều, tình hình tài chính còn nhiều vướng mắc, hồ sơ pháp lý chưa đủ, nên chưa thể cổ phần hóa hay thoái vốn được. Ngoài ra, còn có nguyên nhân từ việc các doanh nghiệp này chưa chịu niêm yết trên sàn chứng khoán.

Để đẩy nhanh tiến độ, Chính phủ yêu cầu trước ngày 31/3 tất cả các Bộ ngành, địa phương phải rà soát lại danh mục cổ phần hóa và làm rõ nguyên nhân chậm để báo cáo Chính phủ điều chỉnh lại kế hoạch cổ phần hóa.

Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

VTV.vn - Vẫn còn quá sớm để đánh giá về tiến độ của công tác này trong năm nay nhưng có một số nguyên nhân đang kìm hãm cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước