Tiki lỗ gấp 7 lần so với năm 2016

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/05/2018 15:08 GMT+7

Ảnh: Pháp luật TP.HCM

VTV.vn - Khoản lỗ của Tiki tăng nhanh trong năm 2017, gấp 3 lần vốn điều lệ và gấp 7 lần so với năm 2016.

Khoản đầu tư của VNG vào trang thương mại điện tử Tiki có số lỗ lên tới 282 tỷ đồng trong năm 2017. Số lỗ cũng có xu hướng tăng nhanh, tăng gấp 7 lần so với năm 2016 và ước tính đã gấp 3 lần vốn điều lệ.

Trong báo cáo thường niên do Công ty cổ phần VNG công bố, VNG đã đầu tư 384 tỷ đồng, tương đương 38% vốn điều lệ của Tiki. Sau 2 năm đầu tư, khoản lỗ của VNG tại Tiki tổng cộng là 340 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo giới quản trị, số lỗ có thể khá lớn, nhưng không làm khoản đầu tư này kém hấp dẫn vì Tiki đang trong giai đoạn "đốt" tiền để mở rộng thị phần.

Theo Financial Times, Tiki có thể đạt tổng giá trị hàng hóa bán hàng năm lên tới hơn 5.300 tỷ đồng, là một trong những trang thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Lingo đóng cửa - ông lớn Lazada, Caganu, Tiki có hoảng loạn Lingo đóng cửa - ông lớn Lazada, Caganu, Tiki có hoảng loạn

VTV.vn - Lingo đóng cửa, cuộc chiến thương mại điện tử tại Việt Nam ngày càng khốc liệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước