Tình trạng nợ tín dụng trở nên đáng lo ngại do lạm phát

Như Anh-Thứ tư, ngày 20/04/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Lạm phát đang trở thành vấn đề nóng đối với nhiều quốc gia, trong đó có nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ.

Giá cả, chi phí sinh hoạt tăng, đồng nghĩa với việc núi nợ tín dụng người tiêu dùng Mỹ đang gồng gánh cũng sẽ càng nặng hơn.

Theo số liệu Cục Ddự trữ liên bang Mỹ FED mới đưa ra tháng này, người tiêu dùng tại Mỹ đang mang số nợ lên tới 4,5 nghìn tỷ USD. Lãi suất tăng càng khiến nhiều người Mỹ phải đau đầu hơn với việc trả các khoản nợ tín dụng hàng tháng.

Số liệu chính phủ Mỹ cho thấy, chỉ trong tháng Hai vừa rồi, mức tăng của nợ tiêu dùng nói chung đã ở mốc cao nhất trong vòng 20 năm qua còn nợ thẻ tín dụng của người dân Mỹ đã tăng tới 21% so với Quý 4 năm ngoái.

Đồ ăn, giá xăng, dịch vụ, có thể nói là từ quả trứng cho tới vé máy bay đều tăng giá. Với một nền kinh tế nơi người dân có thói quen cà thẻ tín dụng để chi trả cho những khoản phí sinh hoạt hàng ngày, lạm phát và chuỗi hành động nâng lãi suất từ FED khiến những món nợ thẻ tín dụng tại Mỹ càng ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn.

Chị Akeiva Ellis, tác giả cuốn sách tư vấn tài chính "The Bemused", nói: "Nếu bạn đang ngồi trên một đống nợ tín dụng, điều quan trọng nhất là bạn phải đối diện với những con số, xem mình đang nợ bao nhiêu. Không nên để núi nợ đè mình mà phải có kế hoạch chi trả dần dần".

Lạm phát là một lý do lớn khiến nợ tín dụng tăng, nhưng cùng với đó là thói quen chi tiêu của nhiều người tiêu dùng Mỹ. Thẻ tín dụng cũng ngày càng thay thế tiền mặt trong các chi tiêu này. Trong thời kỳ đại dịch, những gói cứu trợ của chính phủ đổ rất nhiều tiền vào tài khoản của những người tiêu dùng. Giãn cách thì người dân ở nhà mua đồ nội thất, mua TV để giải trí tại gia còn nới lỏng phong toả thì nhu cầu du lịch, ăn uống tại nhà hàng lại tăng lên.

Đối với nhóm người hưu trí, tình hình càng đáng ngại hơn. Một khảo sát của Hội công dân cao tuổi cho thấy tới một nửa số người được hỏi nói rằng họ đã chi tiêu lẹm vào tài khoản tiết kiệm hoặc thậm chí dùng hết số tiền vốn để dành ra cho các trường hợp khẩn cấp.

Bà Mary Johnson, Phụ trách chính sách bảo hiểm xã hội, Hội công dân cao tuổi tại Mỹ, nhận định: "Nếu lạm phát tiếp tục tăng và lãi suất tăng, nhóm người cao tuổi sẽ phải đối mặt với khủng hoảng tài chính cá nhân".

Cũng theo khảo sát trên, những người trên 70 tuổi ở Mỹ hiện đang nợ thẻ tín dụng số tiền:lên tới 380 tỷ USD- con số cao gấp 3 lần so với 10 năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước