Tổ chức tín dụng đạt chuẩn Basel II tự quyết tỷ lệ tăng trưởng tín dụng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/01/2019 23:10 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước đang xem xét theo hướng sẽ cho phép các tổ chức tín dụng đạt chuẩn Basel II tự quyết định tỷ lệ tăng trưởng tín dụng phù hợp.

Thông tin trên do lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đưa ra bên lề buổi họp báo về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2018, định hướng nhiệm vụ năm 2019 tại TP.HCM chiều 10/1.

Với các ngân hàng còn lại, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng sẽ được NHNN thông báo cụ thể, dựa trên tình hình hoạt động và khả năng tăng trưởng tín dụng lành mạnh; đảm bảo tăng trưởng tín dụng chung toàn hệ thống tương đương năm 2018, ở mức 14%.

Về điều hành tỷ giá, lãnh đạo NHNN cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách linh hoạt, phù hợp diễn biến thị trường.

Lãnh đạo NHNN cũng cho biết, thanh toán qua hệ thống ngân hàng đã đạt quy mô 14 tỷ USD/ngày. Thanh toán không dùng tiền mặt cũng đang có nhiều tiến triển. Tính đến hết tháng 9/2018, thanh toán qua Internet đã đạt 11 triệu tỷ đồng, trong khi giao dịch qua điện thoại thông minh cũng tăng mạnh lên 1,1 triệu tỷ đồng.

Năm 2018, tín dụng tăng trưởng chậm nhất trong 5 năm Năm 2018, tín dụng tăng trưởng chậm nhất trong 5 năm

VTV.vn - Năm 2018, tín dụng tăng trưởng thấp nhất trong vòng 5 năm gần đây, khi chỉ tăng khoảng 14% so với năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước