Tổ chức tín dụng nắm giữ 793.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/04/2022 14:03 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)

VTV.vn - Tổng quy mô trái phiếu Chính phủ được hệ thống tổ chức tín dụng nắm giữ khoảng 793.000 tỷ đồng, chiếm gần 42% tổng giá trị đang được giao dịch trên thị trường.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức tín dụng hiện là nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ lớn thứ 2 sau Bảo hiểm xã hội.

Hiện lãi suất kỳ hạn 10 năm khoảng 2,2%/năm, 30 năm khoảng 3%/năm, thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Mặc dù việc đầu tư, nắm giữ trái phiếu Chính phủ hầu như không phát sinh rủi ro tín dụng, tuy nhiên do huy động tiền gửi của hệ thống các tổ chức tín dụng chủ yếu là ngắn hạn, trong khi trái phiếu Chính phủ lại có kỳ hạn dài, nên để bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một số văn bản điều chỉnh hoạt động mua, đầu tư, nắm giữ trái phiếu chính phủ của tổ chức tín dụng như: Quy định tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Doanh nghiệp yếu kém sẽ không được phát hành trái phiếu riêng lẻ Doanh nghiệp yếu kém sẽ không được phát hành trái phiếu riêng lẻ

VTV.vn - Đây là một trong những điểm đáng chú ý trong quy định sửa đổi phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sắp được Bộ Tài chính trình Chính phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước