Tới giữa tháng 12, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa được 63%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/12/2018 23:07 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến giữa tháng 12 mới đạt hơn 62% kế hoạch năm, tương đương gần 245.000 tỷ đồng.

Tình hình này được đánh giá tiếp tục chậm hơn năm 2017. Kho bạc Nhà nước chỉ ra nguyên nhân của việc chậm trễ trên là do vướng mắc về cơ chế chính sách, từ luật đầu tư công, luật xây dựng và luật đấu thầu. Đơn cử như các quy trình, thủ tục đầu tư được quy định chung cho tất cả các dự án, nguồn vốn chưa xem xét đến tính chất đặc thù của từng dự án khiến kế hoạch vốn bị giao chậm.

Nhiều nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương Nhiều nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương

VTV.vn - Quy trình, thủ tục thẩm định nguồn, khả năng cân đối vốn, giao vốn, điều chỉnh kế hoạch vốn đang gây khó khăn, kéo dài thời gian, chậm tiến độ giải ngân vốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước