Tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí năm 2019 vượt 20% kế hoạch

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/01/2020 22:18 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hôm nay (6/1), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng những thành tích mà tập đoàn đạt được trong năm 2019. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những kết quả của Tập đoàn đạt được trong năm qua, tổng doanh thu vượt 20% kế hoạch với trên 730.000 tỷ đồng. Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, chế biến dầu khí, lợi nhuận từ lĩnh vực công nghiệp điện... của tập đoàn đạt mức kỷ lục với gần 35.000 tỷ đồng doanh thu. 

Nhấn mạnh tới đây tình hình khu vực và thế giới có thể có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, một số dự án còn chậm tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cần vận hành an toàn, ổn định các dự án dầu khí, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp khí, tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí để duy trì sản lượng. Cùng với đó, dầu khí phải trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, đến xuất nhập khẩu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Tập đoàn là cố gắng đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Long Phú 1; đẩy nhanh tiến độ các dự án Khí Lô B, Cá voi xanh và góp phần bảo đảm đáp ứng đủ điện cho nhu cầu của đất nước.

Tháo gỡ khó khăn cho tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam Tháo gỡ khó khăn cho tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu cần tháo gỡ các vướng mắc, rào cản, sớm hoàn thiện thể chế phát triển ngành Dầu khí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước