Tổng thống Trump: COVID-19 tồi tệ hơn trận Trân Châu Cảng, cũng như Khủng bố ngày 11/9

QA (Theo Channel News Asia)-Thứ năm, ngày 07/05/2020 14:37 GMT+7

VTV.vn - "Đây là cuộc tấn công tồi tệ nhất mà nước Mỹ từng phải đương đầu", Tổng thống Trump nhận định về tác động của dịch COVID-19 tới nước Mỹ.

Mới đây, trong một bài phát biểu, Tổng thống Donald Trump nhận định đại dịch COVID-19 đã tác động vô cùng khủng khiếp tới nước Mỹ, thậm chí còn tệ hơn trận đánh bom ở Trân Châu Cảng vào ngày 7/12/1941 hay vụ khủng bố ngày 11/9/2001. 

"Đây là cuộc tấn công tồi tệ nhất mà nước Mỹ từng phải đương đầu", Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, "Nó còn tệ hơn cả trận Trân Châu Cảng, tệ hơn cả vụ Trung tâm Thương mại Thế giới 11/9". 

Trận tấn công bất ngờ của quân đội Nhật tại Trân Châu Cảng tại Hawaii đã đưa nước Mỹ bước vào Chiến tranh thế giới thứ 2. Vụ khủng bố 11/9 đã giết hại khoảng 3.000 người vô tội, châm ngòi cho cuộc chiến chống khủng bố kéo dài 2 kế kỷ giữa Mỹ và các tổ chức khủng bố tại Iraq và Afghanistan và một số quốc gia khác. 

Tổng thống Trump: COVID-19 tồi tệ hơn trận Trân Châu Cảng, cũng như Khủng bố ngày 11/9 - Ảnh 1.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), tính đến thời điểm hiện tại nước Mỹ ghi nhận 1.193.813 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó các ca tử vong tăng từ 2.523 lên tới 70.802. CDC dự đoán vào cuối tháng 5, các ca tử vong tại Mỹ có thể lên tới 100.000 ca.

Bac sĩ Tom Friden cảnh báo các nhà lập pháp Hoa Kỳ cần chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài và khó khăn để chống lại virus. "Cho đến khi chúng ta có một loại vaccine hiệu nghiệm hoặc điều gì bất ngờ xảy đến, kẻ thù COVID-19 có thể sẽ đồng hành cùng chúng ta trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm tới", Friden cho hay. 

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 260.000 người trên toàn cầu và với hơn 3,7 triệu ca lây nhiễm. Không chỉ vậy, nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ. 

Chính phủ Mỹ liên tục đưa ra các gói cứu trợ khổng lồ để phục hồi nền kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng do đại dịch COVID-19 đang khiến Bộ Ngân khố Mỹ phải vay số tiền kỷ lục lên tới 3.000 tỷ USD chỉ trong quý II. Hơn 30 triệu người lao động Mỹ phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Tổng thống Trump: COVID-19 tồi tệ hơn trận Trân Châu Cảng, cũng như Khủng bố ngày 11/9 - Ảnh 2.

Hàng triệu người lao động Mỹ phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp

Các công ty tư nhân của Mỹ đã cắt giảm nhân sự mức kỷ lục với 20.236 triệu việc làm chỉ trong tháng 4. Nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa kinh danh do nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước