TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay giữa các phương án sản xuất

VTV Digital-Thứ ba, ngày 28/09/2021 09:20 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tiêu chí an toàn về sản xuất kinh doanh sau ngày 30/9 tại TP Hồ Chí Minh đã có song lại chưa đưa ra hướng dẫn cụ thể khiến DN loay hoay giữa các phương án sản xuất.

TP Hồ Chí Minh đang tiến dần đến mốc mở cửa từng phần nền kinh tế sau ngày 30/9, khi đó số doanh nghiệp được hoạt động trở lại sẽ nhiều hơn. Thời điểm này, các doanh nghiệp đã chủ động lên phương án hoạt động theo các khung trong Bộ Tiêu chí mà thành phố ban hành.

Tuy nhiên, doanh nghiệp mong mỏi được hướng dẫn cụ thể hơn và tháo gỡ một số khó khăn trong Bộ Tiêu chí hoạt động với phương châm: An toàn tới đâu, mở rộng sản xuất tới đó.

Là một trong số những doanh nghiệp được lựa chọn thí điểm hoạt động trong trạng thái bình thường mới, Công ty Datalogic Việt Nam, Khu Công nghệ cao, TP Hồ Chí Minh đã tự đánh giá mức độ đáp ứng trong Bộ Tiêu chí, gửi thông báo cho chính quyền địa phương chi tiết số lượng lao động đến và rời nhà máy, kế hoạch kết thúc 3 tại chỗ sau 30/9.

"Chúng tôi đã tiến hành phân loại, lựa chọn để tiến hành áp dụng và nộp cách đây 1 tuần nhưng vẫn đang đợi kết quả. Chúng tôi mong Nhà nước cho một chính sách rõ ràng và những bước đi cụ thể. Chúng tôi sẽ cố đáp ứng thực hiện", ông Trần Tiến Phát - Tổng Giám đốc Công ty Datalogic Việt Nam, Khu Công nghệ cao, TP Hồ Chí Minh cho hay.

TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay giữa các phương án sản xuất - Ảnh 1.

Doanh nghiệp mong mỏi được hướng dẫn cụ thể hơn và tháo gỡ một số khó khăn trong Bộ Tiêu chí hoạt động. Ảnh minh họa - Ảnh: PLO.

Phải từ chối nhận các đơn hàng giao gấp trong tháng 10 vì còn đợi kế hoạch mở cửa cụ thể, Công ty May mặc Dony cho biết, đã gấp rút hoàn thiện các yêu cầu trong Bộ Tiêu chí. Tuy nhiên, một số yêu cầu khó đáp ứng như xét nghiệm cho người lao động từ 3 - 7 ngày/lần, mật độ người ở các phân xưởng từ 4m2/người, kiểm soát lưu thông và lưu trú của người lao động…

Ông Phạm Quang Anh - Tổng Giám đốc Công ty May mặc Dony chia sẻ: "Ngành may mặc biên lợi nhuận khá là thấp, chi phí đội lên quá nhiều sẽ không chịu nổi. Nếu xét nghiệm mẫu cho một nhóm người nhất định trong thời gian nhất định có thể làm được".

"Yêu cầu mỗi người lao động đứng cách nhau 4m2 rất là khó vì hoạt động của mỗi dây chuyền khác nhau", ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn cho hay.

Theo Hiệp hội doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, với Bộ Tiêu chí mới đã trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhiều hơn. Tuy nhiên, tiêu chí đánh giá vùng an toàn để cho phép mở cửa của Bộ Y tế vẫn chưa thay đổi, dẫn đến kế hoạch công bố vùng an toàn và doanh nghiệp được hoạt động lại còn chậm so với mong mỏi của doanh nghiệp.

"Tiêu chí liên quan đến phòng chống dịch phụ thuộc vào ngành y tế hoàn toàn. Ví dụ như quy định thẻ xanh, thẻ vàng, thẻ xanh có điều kiện, không điều kiện… do ngành y tế quy định, doanh nghiệp không thể làm khác được", ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cho hay.

Cộng đồng doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng kiến nghị, thành phố đưa kế hoạch, lộ trình cụ thể càng sớm thì doanh nghiệp càng có nhiều thời gian chuẩn bị, khôi phục hạ tầng, xây dựng các gói sản phẩm tốt nhất để đón đầu cơ hội mở cửa.

Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh rục rịch trở lại Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh rục rịch trở lại

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã và đang chủ động lên phương án hoạt động trở lại, nối lại chuỗi cung ứng, từng bước lấy lại thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước