TP.HCM tiếp tục thu hút nhà đầu tư theo phương thức PPP

VTV9-Thứ năm, ngày 15/06/2017 14:44 GMT+7

Dự án cầu Phú Mỹ tại TP.HCM. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - TP.HCM đang tiếp tục kêu gọi đầu tư cho 116 dự án PPP với tổng mức vốn dự kiến gần 140.000 tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực như: giao thông, môi trường, y tế, giáo dục…

TP.HCM đang có 23 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã ký kết hợp đồng. Việc làm thế nào để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư theo phương thức mới này là vấn đề trọng tâm đang được UBND TP.HCM thảo luận cùng các Sở, ban, ngành, chuyên gia và nhà đầu tư.

Trong buổi thảo luận, đa phần các ý kiến cho rằng, dù mang đến nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng nhưng quá trình kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP đang gặp nhiều khó khăn như: áp dụng quy định pháp luật liên quan, thời gian xét duyệt hồ sơ, khung lợi nhuận cho nhà đầu tư…

Sau khi nắm bắt được những vướng mắc cũng như kiến nghị với mong muốn thúc đẩy hình thức đầu tư PPP hơn nữa trong giai đoạn 2017 - 2020, đại diện UBND TP.HCM cho biết sẽ tổng hợp những ý kiến và phối hợp với các Bộ, ban, ngành khác để nhanh chóng hoàn thiện về cơ chế chính sách, tạo điều kiện phát triển hơn nữa cho loại hình này.

Khơi mở cơ chế đầu tư dự án PPP đường thủy đầu tiên Khơi mở cơ chế đầu tư dự án PPP đường thủy đầu tiên Khai trương Cổng thông tin điện tử về các dự án PPP giao thông Khai trương Cổng thông tin điện tử về các dự án PPP giao thông Trung Quốc gọi vốn đầu tư 1.600 tỷ USD theo hình thức PPP Trung Quốc gọi vốn đầu tư 1.600 tỷ USD theo hình thức PPP

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước