TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ bán đất công giá “bèo” cho Tập đoàn Đất Xanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 06:15 GMT+7

Khu đất 9.000 m2 trên đường Nguyễn Văn Quỳ phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM là tài sản Nhà nước giao cho Công ty CP Kim khí TPHCM thuê đất. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - UBND TP.HCM đề nghị cơ quan công an làm rõ vụ bán đất công tại phường Phú Thuận, quận 7 cho Tập đoàn Đất Xanh.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi công an thành phố, thanh tra thành phố, các sở, ngành liên quan đề nghị làm rõ thông tin liên quan đến việc Công ty Kim Khí TP.HCM chuyển nhượng khu đất hơn 9.000 m2 tại phường Phú Thuận, quận 7 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh với giá hơn 102 tỷ đồng. 

Được biết, Công ty Kim khí TP.HCM là công ty nhà nước nắm 51% vốn. Việc chuyển nhượng này được phản ánh là không thông qua đấu giá và có dấu hiệu bán đất công của nhà nước với giá rẻ. Hiện trên khu đất này đã xây dựng hai tòa nhà cao 25 tầng mang tên Luxgarden.

Bắc Giang: 'Xẻ' đất công viên cho mượn làm sân tập golf Bắc Giang: "Xẻ" đất công viên cho mượn làm sân tập golf

VTV.vn - Hơn 1 năm nay, sân tập golf cùng các công trình phụ trợ hoành tráng đã mọc lên trong Công viên Hoàng Hoa Thám, tỉnh Bắc Giang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước