“Trái ngọt” từ những cổ phiếu tăng trưởng nóng, thanh khoản ít

Phương Linh, Phạm Thành (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 28/03/2017 15:17 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, có hàng trăm cổ phiếu tăng mạnh từ 46% đến 160%. Vậy, làm thế nào để hái được những "trái ngọt" từ các cổ phiếu này?

Với nhà đầu tư Phan Văn Nhân, những cổ phiếu thuộc nhóm "hàng hiếm" vẫn luôn cuốn hút anh trước mỗi quyết định đầu tư nhưng thường phải mất tới vài tuần mới gom đủ lượng hàng cần mua vì các cổ đông nắm giữ rất chặt, bán ra nhỏ giọt.

Mã SLS mà anh Nhân đang đầu tư có mức tăng trưởng giá hơn 80% trong khi khối lượng giao dịch bình quân trong 10 phiên gần đây chỉ ở mức hơn 20.000 cổ phiếu. TV2, SZL, VCS, BBC, ST8 cũng là những mã có mức tăng trưởng tốt nhưng khối lượng giao dịch bình quân chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn cổ phiếu/phiên. Theo các chuyên gia, thanh khoản thấp là do số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng ngoài thị trường ít, mức độ phổ biến của các doanh nghiệp trên thị trường chưa cao, thông tin cung cấp đến các nhà đầu tư chưa nhiều.

Những cổ phiếu thuộc nhóm "hàng hiếm" được các chuyên gia đánh giá tốt về nền tảng cũng như khả năng tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, do thanh khoản thấp nên cũng dễ gặp rủi ro khi thị trường biến động.

Một cổ phiếu tốt luôn bắt đầu từ một ngành nghề kinh doanh ổn định, công ty có lợi thế cạnh tranh trên thị trường, mức định giá hợp lý. Nên dù là thanh khoản thấp nhưng nếu biết tính toán, nhà đầu tư vẫn có thể hưởng trái ngọt khi sở hữu được những cổ phiếu thuộc diện "hàng hiếm" này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước