Triều Tiên thừa nhận giá xăng dầu tăng cao do các biện pháp trừng phạt

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/07/2017 09:32 GMT+7

Người dân di chuyển trên tàu điện ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các quan chức Triều Tiên ngày 10/7 lần đầu thừa nhận, giá xăng dầu tại Bình Nhưỡng tăng cao trong nhiều tháng là do chịu ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 10/7, Giám đốc Viện Kinh tế thuộc Học viện Khoa học xã hội Triều Tiên cho biết, giá xăng dầu đã tăng gấp 1,5 lần so với hồi tháng 4 và hiện vẫn duy trì ở mức cao.

Để đối phó với tình trạng này, Triều Tiên đang khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và xe đạp.

Việc nhập khẩu dầu đã bị hạn chế phần lớn là do Triều Tiên khó có thể chuyển tiền thanh toán sang các nước khác. Đây là hậu quả của các lệnh trừng phạt tài chính.

Ngân hàng Triều Tiên bị loại khỏi SWIFT Ngân hàng Triều Tiên bị loại khỏi SWIFT Trung Quốc ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên Trung Quốc ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên FAO: Triều Tiên sẽ thiếu lương thực nghiêm trọng FAO: Triều Tiên sẽ thiếu lương thực nghiêm trọng

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước