Trung Đông kêu gọi độc lập về công nghệ

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 08/09/2020 12:56 GMT+7

(Ảnh minh họa: arnnewscentre)

VTV.vn - Độc lập về công nghệ là một nhu cầu được nhắc đến nhiều tại Trung Đông, trong bối cảnh khu vực này phải xử lý một bài toán khó trước sức ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc.

Thời gian qua, cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh bị đốt nóng trong các lĩnh vực như mạng 5G, hay các ứng dụng di động khiến khu vực Trung Đông nhận ra nhiều điều.

Khái niệm "độc lập về công nghệ" được Trung Đông ngày càng nhấn mạnh, trong bối cảnh họ đang phải đứng trước một một câu hỏi khó về việc lựa chọn mạng 5G.

Theo trang mạng The Media Line, nhiều đồng minh của Mỹ tại Vùng Vịnh cũng như Israel mới đây đã nhận được lời nhắn nhủ từ Washington, cảnh báo việc sử dụng mạng 5G của Trung Quốc sẽ gây phương hại tới an ninh quốc gia. Các nước này không thể dễ dàng bỏ ngoài tai cảnh báo của Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đang ngày càng trở thành đối tác quan trọng đối với họ. Như với Israel, Trung Quốc hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ 3. Với các quốc gia Vùng Vịnh còn quan trọng hơn, Bắc Kinh luôn là khách hàng nhập khẩu dầu số 1 của Vùng Vịnh.

Thời gian qua, sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc được Trung Đông ví như một cuộc chiến tranh lạnh về công nghệ. Nếu đã là chiến tranh lạnh, thì người ta có thể lường trước nó sẽ không còn là câu chuyện riêng của hai nước. Nhiều quốc gia khác cũng sẽ bị cuốn vào cuộc đối đầu này, chỉ có một sự lựa chọn là đứng về bên này hay bên kia.

Trung Đông kêu gọi độc lập về công nghệ - Ảnh 1.

Sự độc lập tự cường về công nghệ đang được nhiều nước Trung Đông thấy cần hơn bao giờ hết. (Ảnh minh họa: Majalla Magazine)

Chiến tranh lạnh về công nghệ đang đặt các quốc gia Vùng Vịnh vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, theo trang mạng của Viện Nghiên cứu Trung Đông, nghe theo Mỹ để quay lưng với Trung Quốc trong công nghệ 5G thì hệ quả sẽ khó lường.

Hiện Mỹ đang có tới 40.000 quân đồn trú tại Vùng Vịnh, là nhà bảo trợ chính trị của các nước Vùng Vịnh, vì vậy không ai có thể đùa với nền kinh tế số 1 thế giới.

Chính lúc này, sự độc lập tự cường về công nghệ đang được nhiều nước Trung Đông thấy cần hơn bao giờ hết. Với Trung Đông và nhiều nước khác, độc lập tự cường về công nghệ sẽ là một chặng đường dài, nhưng sự thức tỉnh về nhu cầu này được cho không thể trì hoãn thêm.

Báo Gulf News (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) gọi đây là chiến lược nội địa hóa công nghệ. Theo tờ báo, nội địa hóa công nghệ có thể có nhiều giai đoạn, nhưng ngay lúc này các quốc gia phải ưu tiên làm chủ được một số nền tàng công nghệ thiết yếu, đó là thanh toán điện tử, ứng dụng trò chuyện hay hệ điều hành. Bởi nếu cứ phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ của nước ngoài, không ai có thể lường trước mọi việc sẽ ra sao, nếu một ngày nào đó mình bị quốc gia sở hữu các nền tàng công nghệ ấy cấm vận.

Nguy cơ “chiến tranh lạnh công nghệ” Mỹ - Trung quay trở lại Nguy cơ “chiến tranh lạnh công nghệ” Mỹ - Trung quay trở lại

VTV.vn - Sau quãng thời gian tạm lắng, quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc đang dần tăng nhiệt trở lại. Một trong những lĩnh vực chứng kiến nhiều xung đột nhất là công nghệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước