Trung Quốc: 84% người dân không mang tiền mặt khi ra ngoài

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 25/09/2017 10:50 GMT+7

VTV.vn - Đó là kết quả được đưa ra trong báo cáo nghiên cứu mới đây của Tencent, nhà cung cấp mạng xã hội Wechat và giải pháp thanh toán di động Wechat Pay.

Báo cáo dựa trên cơ sở điều tra nghiên cứu đối với gần 6.600 mẫu khách hàng, đánh giá sự phát triển và tình hình phổ cập cuộc sống thông minh ở hàng trăm thành phố của Trung Quốc.

Theo đó, các phương thức thanh toán "phi tiền mặt" đang trở thành xu thế mới và được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống của người Trung Quốc. 84% số người được hỏi cho biết có thể chấp nhận không mang tiền mặt ra phố và 14% thậm chí đã bắt đầu cuộc sống "phi tiền mặt".

Báo cáo cũng khẳng định các doanh nghiệp Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống sinh thái hoàn chỉnh trong nước bao phủ các dịch vụ tài chính và đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Làn sóng thanh toán không tiền mặt trên toàn cầu Làn sóng thanh toán không tiền mặt trên toàn cầu Thẻ thanh toán ngân hàng - Xu hướng tất yếu trong xã hội không tiền mặt Thẻ thanh toán ngân hàng - Xu hướng tất yếu trong xã hội không tiền mặt Thế giới hướng tới tương lai không tiền mặt Thế giới hướng tới tương lai không tiền mặt

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước