Trung Quốc cân nhắc cấm ô tô động cơ xăng và diesel

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/09/2017 09:12 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Chính phủ Trung Quốc hiện đang nghiên cứu thời điểm ra lệnh cấm sản xuất, mua bán các loại ô tô sử dụng động cơ xăng và diesel truyền thống.

Theo giới chức Trung Quốc, ngành công nghiệp ô tô nước này sẽ đối mặt với thời kỳ đầy biến động trong những năm tới và cần điều chỉnh các chiến lược để chuyển sang sản xuất xe sử dụng năng lượng mới.

Để kiểm soát ô nhiễm môi trường và nâng cao sức cạnh tranh với các hãng xe nước ngoài, Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, xe điện phải chiếm ít nhất 1/5 tổng doanh số bán xe tại thị trường nội địa.

Năm 2016, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Nếu được thực hiện, việc cấm bán xe động cơ xăng và diesel tại Trung Quốc được dự đoán sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh tới thị trường nhiên liệu, cũng như ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Báo chí nói gì về việc Anh cấm ô tô sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2040? Báo chí nói gì về việc Anh cấm ô tô sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2040?

VTV.vn - Tuần qua, Chính phủ Anh thông báo sẽ cấm bán các loại xe ô tô chạy bằng nhiên liệu xăng và dầu diesel từ năm 2040.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước