Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm nguyên tắc WTO

Phạm Chiến (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/04/2018 14:08 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Hôm nay (4/4), Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ trước thông báo mới của Mỹ về danh sách 1.300 sản phẩm từ Trung Quốc có thể bị Mỹ áp mức thuế cao trong thời gian tới.

Đại sứ Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới Trương Hướng Thần (Zhang Xiangchen) khẳng định thông báo của Mỹ về các biện pháp đơn phương nhằm vào Trung Quốc theo Điều 301 là sự vi phạm có chủ đích các nguyên tắc cơ bản của WTO về không phân biệt đối xử và thuế quan giới hạn.

Trước đó, Tân Hoa Xã cho biết lãnh đạo ngành công nghiệp sắt thép Trung Quốc đã tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ những thách thức từ Mỹ và kiên quyết ủng hộ các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh đối với những sản phẩm nhập khẩu của Mỹ.

Tôm hùm Mỹ nằm ngoài danh sách áp thuế của Trung Quốc Tôm hùm Mỹ nằm ngoài danh sách áp thuế của Trung Quốc Trung Quốc phản đối mức thuế của Mỹ Trung Quốc phản đối mức thuế của Mỹ Những phát ngôn của 2 bên Trung Quốc và Mỹ quanh sự kiện áp thuế Những phát ngôn của 2 bên Trung Quốc và Mỹ quanh sự kiện áp thuế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước