Trung Quốc: Chỉ số PMI tháng 9 giảm so với dự báo

Quỳnh Anh (VTV24 - bantintaichinh@vtv.gov.vn)-Thứ ba, ngày 30/09/2014 16:37 GMT+7

Hình minh họa

Theo báo cáo chính thức của HSBC, hoạt động sản xuất của Trung Quốc ổn định trong tháng 9. Tuy nhiên chỉ số PMI của nước này lại giảm so với công bố trước đó.

PMI tháng 9 của Trung Quốc là 50,2, giữ nguyên như tháng 8 nhưng thấp hơn 0,3 so với con số dự báo trước đó. Một chỉ số phụ khác đo lường số đơn hàng xuất khẩu mới cũng tăng lên cao nhất trong hơn 4 năm qua.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những yếu kém trong thị trường lao động khi chỉ số việc làm ngành sản xuất đã giảm 11 tháng liên tiếp.

Theo nhận định chung của HSBC, các hoạt động sản xuất tại Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm và cần thêm các chính sách tiền tệ và tài khóa hỗ trợ của chính phủ.

PMI là chỉ số tổng hợp dựa vào năm chỉ số riêng biệt như đơn đặt hàng mới, sản lượng, việc làm, thời gian giao hàng của nhà cung cấp, tồn kho các mặt hàng đã mua. Một chỉ số đạt 50 điểm cho biết mức tăng tổng thể của chỉ số đó, dưới 50 điểm là một mức giảm tổng thể.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước