Trung Quốc chú trọng quản lý chặt chẽ lĩnh vực tài chính

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 17/07/2017 09:39 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngành tài chính phải phục vụ hiệu quả hơn nữa nền kinh tế thực, đồng thời là biện pháp cơ bản để phòng, chống những nguy cơ về tài chính.

Đó là yêu cầu vừa được Chính phủ Trung Quốc đưa ra tại Hội nghị Công tác tài chính toàn quốc diễn ra vào cuối tuần qua. Theo đó, Trung Quốc sẽ nỗ lực cải thiện hiệu quả và chất lượng dịch vụ tài chính, đầu tư nhiều nguồn lực hơn nữa vào những khu vực quan trọng và những mắt xích yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bắc Kinh cũng sẽ củng cố hệ thống luật pháp, quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực tài chính và triển khai chính sách tiền tệ thận trọng.

Một ủy ban ổn định và phát triển tài chính đặt dưới sự lãnh đạo Chính phủ sẽ được thành lập và cùng với Ngân hàng Trung ương nước này tham gia công tác quản lý an toàn vĩ mô và ứng phó với những nguy cơ tài chính.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thanh toán quốc tế, tổng nợ của Trung Quốc hiện vào khoảng 260% GDP và vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Trung Quốc: Đầu tư ra nước ngoài giảm gần 50 trong 6 tháng đầu năm 2017 Trung Quốc: Đầu tư ra nước ngoài giảm gần 50 trong 6 tháng đầu năm 2017 Trung Quốc: Nguy cơ 'bong bóng' sau cơn sốt khởi nghiệp Trung Quốc: Nguy cơ "bong bóng" sau cơn sốt khởi nghiệp Thương vụ mua bán các dự án bất động sản lớn nhất Trung Quốc Thương vụ mua bán các dự án bất động sản lớn nhất Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước