Trung Quốc đẩy mạnh mua lại các cảng biển quốc tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/07/2017 17:36 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trung Quốc đã đẩy mạnh mua lại các cảng biển quốc tế trong năm 2016 với giá trị vốn đầu tư chạm mốc 20 tỷ USD.

Với tham vọng trở thành cường quốc trong ngành vận tải biển, Trung Quốc đã đẩy mạnh mua lại các cảng biển quốc tế trong năm 2016 với giá trị vốn đầu tư chạm mốc 20 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm 2015.

Cụm cảng biển được nhắm đến chủ yếu nằm trong khu vực "Hành lang kinh tế xanh", khai phá và kết nối 65 địa điểm từ châu Á đến châu Âu. Ngoài ra, quốc gia này cũng dự định mở các tuyến vận chuyển mới đến châu Âu đi qua khu vực Bắc Cực, giúp rút ngắn thời gian đi lại khoảng vài ngày.

Trung Quốc chào bán cả nợ xấu online Trung Quốc chào bán cả nợ xấu online Trung Quốc: Nguy cơ 'bong bóng' sau cơn sốt khởi nghiệp Trung Quốc: Nguy cơ "bong bóng" sau cơn sốt khởi nghiệp Thương vụ mua bán các dự án bất động sản lớn nhất Trung Quốc Thương vụ mua bán các dự án bất động sản lớn nhất Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước