Trung Quốc điều tiết giá nhiệt điện theo thị trường

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ tư, ngày 13/10/2021 14:39 GMT+7

VTV.vn - Đây là bước đi đột phá của Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đối mặt tình trạng thiếu điện trên diện rộng hiện đã ảnh hưởng tới 10 tỉnh của nước này.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc thông báo sẽ cho phép điều tiết giá điện sản xuất từ than theo giá thị trường. Theo thông báo này, 100% điện sản xuất từ nhiệt điện sẽ được định giá thông qua giao dịch thị trường, tăng so với mức 70% hiện nay nhưng chưa nêu rõ khung thời gian cụ thể để áp dụng chính sách này.

Dự kiến, những bên mua điện để phục vụ nhu cầu công nghiệp và thương mại sẽ sớm phải mua trực tiếp từ thị trường hoặc thông qua các đại lý của lưới điện.

Hiện 44% khách hàng công nghiệp tại Trung Quốc mua điện trực tiếp từ thị trường, trong khi những người mua khác đang trả theo mức giá cố định.

Trung Quốc điều tiết giá nhiệt điện theo thị trường - Ảnh 1.

Một nhà máy nhiệt điện than tại TP Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh, chính sách này nhằm phản ánh đúng cung cầu thị trường cũng như giúp giảm bớt khó khăn cho các công ty điện lực và khuyến khích các nhà máy tăng cường cung cấp điện.

Trước đó, Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết sẽ cho phép giá nhiệt điện dao động tới 20% so với mức cơ bản, cao hơn so với giới hạn trước đó để kiểm soát hoạt động tiêu thụ năng lượng.

Do thiếu than nên các chuyên gia nhận định, mức tiêu thụ điện công nghiệp của Trung Quốc quý IV sẽ giảm 12% so với cùng kỳ.

Trung Quốc: Nguy cơ lạm phát từ quyết định tăng giá điện Trung Quốc: Nguy cơ lạm phát từ quyết định tăng giá điện

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc đã chính thức cho phép các nhà máy điện được quyền tăng giá bán để bù lỗ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước