Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với nông sản Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/02/2018 15:42 GMT+7

Trung Quốc mở điều tra chống bán phá giá cao lương nhập từ Mỹ. (Ảnh: Sorghum Checkoff)

VTV.vn - Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra chống bán phá giá nhằm vào cao lương của Mỹ.

Theo CNN Money, chưa đầy 2 tuần sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế cao đối với máy giặt và tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu vào Mỹ, Trung Quốc mở một cuộc điều tra chống bán phá giá nhằm vào cao lương - một mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng của Mỹ vào thị trường Trung Quốc.

Năm ngoái, Mỹ đã xuất 4,8 triệu tấn cao lương sang Trung Quốc, kim ngạch gần 1 tỷ USD. Nếu xuất khẩu cao lương gặp trục trặc có thể ảnh hưởng đến kinh tế nông thôn Mỹ, nơi Tổng thống Trump có một lực lượng cử tri ủng hộ đông đảo.

Mỹ điều tra chống bán phá giá nhôm Trung Quốc Mỹ điều tra chống bán phá giá nhôm Trung Quốc

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur vừa dùng quyền hạn của mình để tiến hành các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp nhắm vào Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước