Trung Quốc: Doanh số bán ô tô con giảm 80% trong tháng 2/2020

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 05/03/2020 06:20 GMT+7

Ảnh: The Straits Times.

VTV.vn - CPCA ngày 4/3 cho biết doanh số bán lẻ ô tô con ở thị trường ô tô lớn nhất thế giới này đã giảm 80% trong tháng 2 do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

CPCA cho biết các nhà phân phối đã làm việc trở lại trong ba tuần đầu của tháng Hai, nhưng lượng khách đến các cửa hàng trưng bày của họ rất ít. CPCA dự đoán mức giảm của tháng Hai nói trên sẽ là mức giảm mạnh nhất của năm nay.

Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn toàn cầu đầu tiên công bố doanh số tháng Hại tại thị trường Trung Quốc, cho biết chỉ bán được 23.800 xe Toyota và xe hạng sang Lexus trong tháng vừa rồi, giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường ô tô lớn nhất thế giới đang chuẩn bị cho những diễn biến tiêu cực tiếp theo trong bối cảnh những nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lan rộng của COVID-19, dịch bệnh đã khiến hơn 2.900 người thiệt mạng tại Trung Quốc đại lục, đang gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng.

Trong một bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức của General Motors (GM), nhà sản xuất ô tô nước ngoài lớn thứ hai tại Trung Quốc, Chủ tịch GM tại Trung Quốc, ông Matt Tsien, cho rằng ngành ô tô sẽ đối mặt với "những thách thức nghiêm trọng" trong quý I năm nay, song dự đoán tình hình này sẽ cải thiện trong quý II. GM hy vọng doanh số ô tô của Trung Quốc sẽ tăng trưởng trong nửa sau của năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước