Trung Quốc hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn phong tỏa

Đức Cường-Thứ năm, ngày 07/04/2022 18:08 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã công bố nhiều chương trình hỗ trợ nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn.

Không chỉ với ngành du lịch, việc phong tỏa Thượng Hải, trung tâm tài chính của Trung Quốc, còn ảnh hưởng nặng nề đến mọi hoạt động kinh tế của thành phố này, trong đó các doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu thiệt hại lớn nhất.

Công ty thực phẩm Baso Thượng Hải chuyên nhập khẩu hải sản từ nước ngoài và sau đó gia công chế biến để bán lại cho các cửa hàng, siêu thị trong thành phố. Tuy nhiên, chuyến hàng cuối cùng công ty tiếp nhận đã diễn ra từ ngày 22/3 và hiện hàng hóa trong kho đã cạn kiệt, trong khi vẫn phải trả tiền bồi thường cho đối tác nước ngoài.

"Từ hai tuần trước, doanh thu của chúng tôi đã giảm xuống chỉ còn hơn 7.800 USD, thậm chí còn không đủ để trả lương cho nhân viên", ông Dong Weiwen, Giám đốc công ty thực phẩm Baso Thượng Hải, cho biết.

Trung Quốc hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn phong tỏa - Ảnh 1.

Các nhân viên làm việc tại một kho rau ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngân hàng Thương mại Nông thôn chi nhánh Thượng Hải đã cho Công ty Baso vay 3 triệu nhân dân tệ, tương đương 471.000 USD, với lãi suất thấp 3,7%. Khoản tiền này đã tránh cho công ty nguy cơ phải tuyên bố phá sản.

Thứ Năm (31/3) tuần trước, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế vụ quốc gia Trung Quốc đã ban hành tuyên bố chung, theo đó miễn trừ thuế giá trị gia tăng VAT cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ có doanh thu từ 150.000 Nhân dân tệ, tương đương 23,5 nghìn USD Mỹ trở xuống. Thời gian áp dụng từ ngày 1/4 - 31/12 năm nay.

"Ngay cả nếu có các khoản cho vay không sinh lời, nhưng mức độ thiệt hại không quá lớn thì chúng tôi vẫn sẽ chấp nhận số tiền thua lỗ này. Chủ trương này sẽ giúp các ngân hàng thương mại tự tin hơn khi phê duyệt gói cho vay dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ", ông Zhao Zhifeng, Phó Giám đốc Tài chính, ngân hàng SRCB, cho hay.

Các nhà phân tích cho rằng những đợt phong tỏa kéo dài tại Thượng Hải có thể sẽ khiến Trung Quốc khó đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 5% trong năm nay. Chính phủ có thể sẽ cần tung ra các gói kích cầu kinh tế quy mô lớn để giữ đà tăng trưởng.

Doanh nghiệp Trung Quốc gặp khó vì “Zero COVID-19” Doanh nghiệp Trung Quốc gặp khó vì “Zero COVID-19”

VTV.vn - Chiến lược "Zero COVID-19" được xem như một phép thử với sức chịu đựng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước