Trung Quốc hưởng lợi từ việc mở cửa thị trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/04/2018 09:02 GMT+7

VTV.vn - Dù phải đối mặt với một số thách thức, nền kinh tế số 2 thế giới được dự báo cũng sẽ hưởng nhiều lợi ích, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt nhiều năm qua.

Đối tượng được hưởng lợi đầu tiên phải kể đến người tiêu dùng Trung Quốc. Với việc các nhà sản xuất quốc tế được tạo điều kiện thoải mái hơn, nhu cầu khổng lồ của thị trường số 1 thế giới sẽ được đáp ứng bởi các loại xe chất lượng cao, đặc biệt là những dòng xe sử dụng năng lượng sạch. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng đời sống người dân, mà còn đáp ứng các mục tiêu bảo vệ môi trường của Chính phủ Trung Quốc.

Quan trọng hơn, sự mở cửa trong lĩnh vực chế tạo, sẽ góp phần thu hút thêm sự quan tâm của giới đầu tư quốc tế. Trong 3 tháng đầu năm nay, lượng vốn FDI đổ vào các lĩnh vực chế tạo công nghệ cao tại Trung Quốc đã đạt 3,6 tỷ USD, tương đương với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 66%. Xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng, và là nguồn động lực quan trọng cho kế hoạch Made in China 2025 và tham vọng trở thành cường quốc chế tạo của Bắc Kinh.

Gặp nhiều thách thức nhất có lẽ là những nhà sản xuất nội địa, khi sức ép cạnh tranh từ các thương hiệu ngoại tăng lên. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, những khó khăn chỉ mang tính ngắn hạn. Với quãng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó, cùng thị phần vững chắc và lợi thế sân nhà, các doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ sớm thích ứng được và nâng cao khả năng cạnh tranh trong dài hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước