Trung Quốc khó duy trì mức tăng trưởng kinh tế 6%/năm

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/09/2019 15:56 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Nhận định trên được Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra mặc dù kinh tế Trung Quốc nhìn chung ổn định trong 8 tháng đầu năm nay.

Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt với áp lực suy giảm do sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại cũng như chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương gia tăng.

GDP của Trung Quốc trong Quý II/2019 chỉ tăng 6,2%, mức thấp nhất trong gần 30 năm qua và được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong quý này.

Bắc Kinh dự kiến sẽ công bố nhiều biện pháp hỗ trợ hơn nữa trong những tuần tới để ngăn chặn nguy cơ suy thoái kinh tế khi căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang.

Chiến lược vươn tầm quốc tế của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc Chiến lược vươn tầm quốc tế của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc Mỹ xem xét thỏa thuận thương mại tạm thời với Trung Quốc Mỹ xem xét thỏa thuận thương mại tạm thời với Trung Quốc Doanh nghiệp Mỹ đẩy nhanh tốc độ rời khỏi Trung Quốc Doanh nghiệp Mỹ đẩy nhanh tốc độ rời khỏi Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước