Trung Quốc khởi động Ngân hàng 50 tỉ USD

TCKD-Thứ sáu, ngày 24/10/2014 00:00 GMT+7

Trung Quốc và 20 quốc gia khác, bao gồm cả Việt Nam vừa ký một bản ghi nhớ thành lập Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á AIIB với số vốn ban đầu lên tới 50 tỉ USD.

Động thái này được cho là có thể tạo ra một đối thủ cạnh tranh mới đối với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á.

Trung Quốc là cổ đông lớn nhất với khoản đóng góp tới 50% nguồn vốn của ngân hàng này, nguồn vốn của AIIB chủ yếu sẽ được sử dụng để hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các quốc gia đang phát triển.

Dự tính ngân hàng này sẽ chính thức hoạt động vào cuối năm 2015 và có trụ sở chính tại Bắc Kinh.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước