Trung Quốc "không khoan nhượng" với gian lận tài chính

Kim Huệ-Thứ tư, ngày 25/11/2020 14:56 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc mới đây đã cảnh báo Trung Quốc sẽ có cách tiếp cận "không khoan nhượng" đối với các hành vi sai trái trong các thương vụ tài chính.

Nhận định này đưa ra sau khi một loạt các tập đoàn hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, thuộc sở hữu nhà nước vỡ nợ dây chuyền, làm chao đảo thị trường tài chính Trung Quốc.

Phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Giám sát lĩnh vực tài chính Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc cho biết, các nhà chức trách sẽ nghiêm khắc đối với các hành vi bất hợp pháp trong việc phát hành trái phiếu để vay nợ, bao gồm cả chuyển giao tài sản với mục đích xấu, hay lạm dụng quỹ.

Trung Quốc không khoan nhượng với gian lận tài chính - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Nguồn: TTXVN

Lời cảnh báo của ông Lưu Hạc đã làm lung lay quan điểm đã có từ lâu của các nhà đầu tư rằng chính quyền địa phương sẽ luôn hỗ trợ những doanh nghiệp đi vay thuộc sở hữu nhà nước.

Hiện tại, các nhà phân tích lo ngại nhà đầu tư sẽ có cái nhìn bi quan về thị trường trái phiếu Trung Quốc và gây thêm áp lực cho các doanh nghiệp đi vay.

Mong muốn tham gia CPTPP, Trung Quốc đang tham vọng điều gì? Mong muốn tham gia CPTPP, Trung Quốc đang tham vọng điều gì?

VTV.vn - Giới chức Trung Quốc những ngày qua đã nhiều lần khẳng định mong muốn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sau hơn 10 năm chỉ quan sát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước