Trung Quốc nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Mỹ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/05/2018 08:49 GMT+7

Những container hàng hóa ở cảng nước sâu Yangshan, Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 24/4/2018. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mỹ và Trung Quốc đã ra tuyên bố chung sau 2 ngày đàm phán thương mại. Theo đó, Trung Quốc nhất trí mua thêm nhiều hàng hóa Mỹ để giảm thâm hụt thương mại với Mỹ.

Nội dung của tuyên bố chung có đoạn: Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân Trung Quốc cũng như nhu cầu phát triển kinh tế chất lượng cao, Trung Quốc sẽ tăng cường mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Mỹ một cách đáng kể. Điều này sẽ giúp hỗ trợ tăng trưởng và việc làm tại Mỹ.

Washington sẽ cử một phái đoàn tới Bắc Kinh để vạch ra những nội dung chi tiết của việc tăng cường hợp tác thương mại.

Trước đó truyền thông Trung Quốc dẫn lời một quan chức giấu tên cho hay vòng đàm phán lần này giữa 2 bên diễn ra một cách tích cực, có tính xây dựng và hiệu quả.

Trung Quốc đề nghị giảm 200 tỷ USD thâm hụt thương mại cho Mỹ Trung Quốc đề nghị giảm 200 tỷ USD thâm hụt thương mại cho Mỹ

VTV.vn - Theo một nguồn tin chưa chính thức từ quan chức Mỹ, phía Trung Quốc đã đưa ra lời đề nghị giảm thâm hụt thương mại 200 tỷ USD cho Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước