Trung Quốc nới lỏng quy định cho các nhà đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/09/2019 10:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Giới chức Trung Quốc đang thể hiện rõ nỗ lực cải cách thị trường tài chính, khi nước này vừa công bố kế hoạch sửa đổi quy định cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Trung Quốc sẽ bỏ giới hạn trần về tổng giá trị đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu, hiện đang ở mức 300 triệu USD. 

Bên cạnh thực hiện cam kết mở cửa thị trường, việc này được xem là sẽ giúp Trung Quốc mở rộng việc sử dụng đồng Nhân dân tệ trong các giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế.

Trung Quốc sẽ bỏ hạn chế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài chính Trung Quốc sẽ bỏ hạn chế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài chính

VTV.vn - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, từ năm 2020, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ hạn chế về sở hữu đối với các nhà đầu tư nước ngoài nhằm vào lĩnh vực tài chính trong nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước