Trung Quốc nới lỏng đầu tư nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/07/2019 11:46 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trung Quốc sẽ nới lỏng hoặc dỡ bỏ hạn chế đối với đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực mới kể từ ngày 30/7 tới.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Washington và Bắc Kinh nối lại đàm phán thương mại.

Các lĩnh vực cụ thể chưa được thông báo nhưng theo Ủy ban Hoạch định chính sách và Bộ Thương mại Trung Quốc, các nhà đầu tư nước ngoài trước đây bị hạn chế trong các lĩnh vực như vận tải biển, đường ống dẫn dầu, rạp chiếu phim, giải trí và dịch vụ viễn thông.

Từ ngày 30/7, danh sách các ngành công nghiệp cấm đầu tư nước ngoài sẽ được giảm từ 48 lĩnh vực hiện nay xuống còn 40.

Những thay đổi căn bản trong Luật đầu tư nước ngoài mới của Trung Quốc Những thay đổi căn bản trong Luật đầu tư nước ngoài mới của Trung Quốc

VTV.vn - Lần đầu tiên sau 40 năm tiến hành mở cửa và cải cách, hôm 15/3, Trung Quốc đã thông qua dự thảo về Luật đầu tư nước ngoài mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước