Trung Quốc tự tin vào triển vọng thu hút đầu tư nước ngoài

Thanh Hiệp-Thứ sáu, ngày 20/05/2022 20:10 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Trung Quốc cho biết, khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài của nước này trong dài hạn vẫn rất tích cực.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, dù phải đối mặt với một số tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19, lượng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong 4 tháng đầu năm nay vẫn tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Nền tảng kinh tế vững chắc, thị trường nội địa rộng lớn, các chính sách thúc đẩy đầu tư và lợi thế về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực là những yếu tố khiến nhiều công ty nước ngoài vẫn tin tưởng vào thị trường này.

"Hiện nay, nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, do một số yếu tố không thuận lợi. Tuy nhiên, các lợi thế để thu hút đầu tư nước ngoài vẫn không thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục ổn định đầu tư nước ngoài, cung cấp môi trường tốt hơn cho sự phát triển của các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc", bà Shu Jueting, Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc, nhấn mạnh.

Trung Quốc tự tin vào triển vọng thu hút đầu tư nước ngoài - Ảnh 1.

Công nhân làm việc tại dây chuyền sản xuất xe tải hạng nặng của Tập đoàn sản xuất ô tô Thiểm Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Thượng Hải - một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, cũng vẫn duy trì được sự hấp dẫn với nhiều doanh nghiệp. Đầu tư nước ngoài vào Thượng Hải trong quý 1 đã tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2021. Các hoạt động sản xuất đã dần được nối lại, trong đó hãng xe điện Tesla vừa công bố kế hoạch tăng gấp đôi công suất nhà máy của hãng ở Thượng Hải.

Các tập đoàn tài chính quốc tế cũng tỏ ra lạc quan. Credit Suisse và Goldman Sachs đã thúc giục các nhà đầu tư mua vào các công ty Trung Quốc hiện đang bị định giá thấp.

"Trong ngắn hạn, mọi thứ đang rất khác. Tuy nhiên nếu bạn nhìn xa hơn, từ 3 - 5 năm, không có gì phải nghi ngờ về việc khu vực RCEP sẽ đóng vai trò quan trọng nhất trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc và toàn cầu. Thượng Hải sẽ tiếp tục là trung tâm tài chính quan trọng, không chỉ với Trung Quốc mà với cả khu vực châu Á", Giáo sư Qian Jun, Trường Tài chính Quốc tế Fanhai, Đại học Phúc Đán, Trung Quốc, nhận định.

Bên cạnh các khó khăn tạm thời do dịch bệnh, một số doanh nghiệp nước ngoài vẫn tỏ ra lo ngại về lập trường của Trung Quốc trong việc mở cửa nền kinh tế. Để xoa dịu những lo ngại này, giới chức Bắc Kinh đã tái khẳng định sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế, mang lại hy vọng cho nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài hơn.

Bất chấp COVID-19, Trung Quốc tăng trưởng vượt kỳ vọng Bất chấp COVID-19, Trung Quốc tăng trưởng vượt kỳ vọng

VTV.vn - Reuters đánh giá Trung Quốc tăng trưởng vượt kỳ vọng nhưng nền kinh tế có nhiều rủi ro về triển vọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước