TT-Huế: Trên 85% lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo

Trung tâm THVN tại Huế-Thứ sáu, ngày 14/11/2014 07:18 GMT+7

Phụ nữ nông thôn thích học nghề kỹ thuật chế biến món ăn. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo tại Thừa Thiên - Huế đạt trên 85%, đặc biệt những lao động làm trong doanh nghiệp may chiếm tỷ lệ trên 95%.

Thừa Thiên - Huế đã triển khai đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2010. Cho đến nay, sau 5 năm thực hiện, tỉnh đã đào tạo nghề cho hơn 20.000 lao động, trong đó có 81% được đào tạo nghề phi nông nghiệp.

Ưu điểm của Đề án này là định mức đầu tư cho một lao động nông thôn học nghề chỉ dưới 2 triệu đồng. Thời gian theo học nghề chỉ từ 1- 3 tháng.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tạo dựng sự gắn kết giữa địa phương, cơ sở đào tạo và cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước