TTCK Việt Nam sắp có nhà tạo lập thị trường: Cơ hội cho các DN thanh khoản yếu

Thúy Lan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 14/06/2017 11:23 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của các công ty chứng khoán, trên HNX có có gần 50% doanh nghiệp thường xuyên không có giao dịch nên quy chế về nhà tạo lập thị trường là điều cần thiết.

Trong khi các sở GDCK lớn trên thế giới như NASDAQ, New York, London đã vận hành từ lâu hệ thống các nhà tạo lập thị trường, tại Việt Nam, quy định về hệ thống này vừa được Sở GDCK Hà Nội ban hành sẽ có hiệu lực từ 1/7/2017.

Nhà tạo lập thị trường của một cổ phiếu được hiểu như một tổ chức có nhiệm vụ sẵn sàng đặt lệnh mua cổ phiếu khi thị trường bán và bán khi thị trường mua. Mục đích là để cân bằng cung cầu của chính cổ phiếu này tránh việc các cổ phiếu này rớt giá mạnh hay cạn thanh khoản.

Khi có nhà tạo lập thị trường, cổ phiếu của doanh nghiệp sẽ được định giá sát thực, lại luôn có một tổ chức tài chính trung gian sẵn sàng mua cổ phiếu khi thị trường bán. Sẵn sàng bán khi thị trường mua, đồng nghĩa tính thanh khoản của cổ phiếu sẽ được cải thiện.

Đối với các doanh nghiệp đang có ý định niêm yết trên sàn HNX, nhiều chuyên gia khuyên rằng doanh nghiệp nên tìm kiếm một nhà tạo lập thị trường để giúp tăng tính thanh khoản, tạo minh bạch cho cổ phiếu ngay từ đầu.

Từ việc cổ phiếu đứng vững trên sàn, doanh nghiệp có cơ hội huy động vốn tốt hơn, quảng bá hình ảnh và tìm cổ đông chiến lược xứng tầm cho mục tiêu cùng hợp sức phát triển dài hạn.

Cổ phiếu ngành tôn tăng mạnh sau quyết định áp thuế Cổ phiếu ngành tôn tăng mạnh sau quyết định áp thuế TTCK Việt Nam bước sang tuần thứ 5 tăng trưởng, cổ phiếu 'trà đá' đắt hàng TTCK Việt Nam bước sang tuần thứ 5 tăng trưởng, cổ phiếu "trà đá" đắt hàng FTSE Vietnam Index thêm mới 3 rổ cổ phiếu FTSE Vietnam Index thêm mới 3 rổ cổ phiếu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước