Từ bỏ các tập đoàn lớn, thanh niên Nhật thích khởi nghiệp và mở công ty riêng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/03/2018 22:57 GMT+7

VTV.vn - 80% các chủ doanh nghiệp tư nhân và khởi nghiệp hiện tại ở Nhật đã từng làm việc cho các tập đoàn lớn nay ra mở công ty riêng.

CNBC dẫn các khảo sát lao động tại Nhật Bản cho thấy tâm lý người lao động đã thay đổi. 80% các chủ doanh nghiệp tư nhân và khởi nghiệp hiện tại ở Nhật đã từng làm việc cho các tập đoàn lớn nay ra mở công ty riêng.

Các lĩnh vực hoạt động của nhóm này cũng dần phong phú hơn, từ thương mại điện tử và truyền thông số nay có thêm chăm sóc sức khoẻ, công nghệ phần mềm hay nông nghiệp công nghệ cao. Lượng vốn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp cũng tăng đột biến gấp 4 lần trong 5 năm qua. Sự bùng nổ này có phần chậm hơn so với thế giới vì vướng rào cản ngôn ngữ.

Các startup Nhật vẫn chủ yếu tập trung phục vụ nhu cầu nội địa và phát triển trên nền tảng tiếng Nhật, chú trọng phát triển sâu chứ không bành trướng. Vì vậy, cũng khó cho các startup ngoại muốn cạnh tranh tại thị trường này.

Xuất khẩu lao động xác lập kỷ lục mới Xuất khẩu lao động xác lập kỷ lục mới

VTV.vn - Xuất khẩu lao động của Việt Nam đã xác lập kỷ lục mới vào năm 2017 với hơn 134.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước