Tỷ lệ thất nghiệp của Thái Lan cao nhất trong hơn 16 năm

TTXVN-Thứ ba, ngày 23/11/2021 07:33 GMT+7

Hình minh họa. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia của Thái Lan cho biết, tỷ lệ thất nghiệp của nước này đạt mức cao nhất trong hơn 16 năm trong quý III/2021.

Nguyên nhân là do các quy định hạn chế liên quan tới đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến hoạt động kinh tế và việc làm.

Tuy nhiên, các hạn chế trên đã được nới lỏng từ tháng 9/2021 và vào đầu tháng này, Thái Lan đã mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài được tiêm phòng đầy đủ mà không có yêu cầu kiểm dịch, trong một nỗ lực để khởi động lại lĩnh vực du lịch.

Tỷ lệ thất nghiệp của Thái Lan đã tăng lên 2,25% trong quý III vừa qua, tương đương 870.000 người không có việc làm, từ mức tương ứng 1,89% trong quý trước đó.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết, số người thất nghiệp của nước này dự kiến là 3,4 triệu người vào cuối năm 2021. Trong quý III/2021, tổng số lao động có việc làm của Thái Lan giảm 0,6% so với một năm trước đó, xuống còn 37,7 triệu lao động, trong đó lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và xây dựng mất nhiều việc làm nhất.

Danucha Pichayanan, người đứng đầu Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia cho hay, việc nới lỏng các hạn chế và mở cửa trở lại sẽ giúp tăng việc làm trong ngành du lịch, nhưng nước này sẽ cần nhiều biện pháp hơn để giúp các doanh nghiệp có thêm việc làm. Tuần trước, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia dự đoán Thái Lan sẽ đón 200.000 lượt du khách nước ngoài trong năm 2021 và 5 triệu lượt du khách vào năm 2022, so với 40 triệu lượt khách nước ngoài vào năm 2019.

Thái Lan hoãn mở cửa các điểm giải trí ban đêm Thái Lan hoãn mở cửa các điểm giải trí ban đêm

VTV.vn - Thái Lan đã quyết định lùi thời điểm mở cửa trở lại các địa điểm giải trí ban đêm trên toàn quốc cho tới ít nhất là giữa tháng 1 năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước