Tỷ phú Ấn Độ trở thành người giàu thứ 4 thế giới

Ngọc Linh-Thứ hai, ngày 10/08/2020 14:39 GMT+7

Tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani. Ảnh: CNBC.

VTV.vn - Mới đây, tỷ phú giàu nhất châu Á – Mukesh Ambani đã vượt qua ông trùm hàng hiệu Bernard Arnault để trở thành người giàu thứ tư trên thế giới.

Theo Bloomberg Billionaire Index, tài sản của doanh nhân Ấn Độ này đã tăng 22 tỷ USD trong năm nay, lên 80,6 tỷ USD. Số tài sản của Mukesh Ambani lớn hơn tài sản của Bernard Arnault, tỷ phú người Pháp, hiện sở hữu khối tài sản 80,2 tỷ USD.

Tài sản của ông trùm hàng hiệu LVMH có dấu hiệu chững lại do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 khiến sức mua đồ xa xỉ của người tiêu dùng ở khắp nơi trên thế giới. LVMH hiện đang là tập đoàn số một thế giới trong lĩnh vực đồ xa xỉ và sở hữu hơn 70 thương hiệu nổi tiếng trong đó có Louis Vuitton, Hermes, Givenchy, Kenzo, BVLGARI, DKNY, Céline, Marc Jacobs...

Với việc cổ phiếu LVMH lao dốc trong năm nay, tỷ phú Arnault đã trở thành người mất nhiều tiền nhất trong số 500 người giàu nhất thế giới. Tài sản của ông ước tính đã giảm 25,1 tỷ USD.

Tỷ phú Ấn Độ trở thành người giàu thứ 4 thế giới - Ảnh 1.

Ông trùm hàng hiệu LVMH Bernard Arnault - Ảnh: Getty Images.

Trong thời gian gần đây, tài sản của người giàu nhất Ấn Độ đã vượt qua các "ông trùm" như Elon Musk của Tesla và hai nhà đồng sáng lập Alphabet - Sergey Brin và Larry Page cũng như Warren Buffett…

Mặc dù đế chế năng lượng của ông Ambani cũng chịu tác động tương đối lớn khi nhu cầu dầu thô sụt giảm mạnh trong đại dịch, cổ phiếu tập đoàn vẫn tăng hơn. Tháng trước, Google cho biết họ sẽ chi 10 tỷ USD trong thời gian tới để giúp đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Tỷ phú Ấn Độ trở thành người giàu thứ 4 thế giới - Ảnh 2.

Tài sản của ông Ambani đã tăng 22 tỷ USD trong năm nay lên 80,6 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Ông Ambani cho biết, tập đoàn của ông đang dần chuyển trọng tâm sang thương mại điện tử bởi nhiều hãng khổng lồ công nghệ trên toàn cầu đang tìm cách hưởng lợi từ ngành kinh doanh kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng của Ấn Độ.

Bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg cho thấy, người giàu nhất thế giới vẫn là ông chủ Amazon, Jeff Bezos với 187 tỷ USD. Đứng thứ hai là Bill Gates với 121 tỷ USD và Mark Zuckerberg với 102 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước