"Tỷ phú" thời gian và "cây tầm gửi" của xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/12/2015 11:16 GMT+7

VTV.vn - Trong thời đại toàn cầu hóa khi mà sự cạnh tranh ngày một lớn hơn, vẫn có một bộ phận thanh niên không ý thức được thực tế đó, sống ỉ lại và lười lao động.

Theo Tổng cục Dân số, Việt Nam đang chính thức bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Giai đoạn này kéo dài khoảng 30-40 năm, cho phép đất nước có được nguồn lao động dồi dào, phục vụ cho tăng trưởng và phát triển kinh tế, tạo cơ hội cho tích lũy nguồn lực, việc làm cho tương lai.

Tuy nhiên thực tế đáng buồn là tỷ lệ thanh niên thất nghiệp đang ngày càng tăng và ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu lao động. Nhiều bạn trẻ chỉ thích ngồi văn phòng, lương cao, không làm thêm giờ nhưng vẫn muốn hưởng lương cao, trong khi năng suất lao động thì lại kém, thua Thái Lan tới 50 năm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước