UBND TP.HCM yêu cầu bàn giao nhà ở xã hội cho người dân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/09/2019 09:18 GMT+7

VTV.vn - Dự án Nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, TP.HCM liên tục trễ hẹn bàn giao nhà khiến UBND TP.HCM phải ra "tối hậu thư".

Sau nhiều lần trễ hẹn bàn giao dự án nhà ở xã hội số 35 Hồ Học Lãm, mới đây, UBND TP.HCM đã ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án phải tìm mọi giải pháp, giữ đúng cam kết về thời hạn bàn giao nhà cho người dân. Đây là dự án được triển khai dựa trên "sự hợp tác" giữa Quỹ Phát triển nhà ở thành phố (HOF) đóng vai trò là chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân. Dự án gồm 718 căn hộ và hạn bàn giao nhà cho khách hàng là giữa năm 2017.

Theo cam kết gần đây, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà vào ngày 30/9. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn ngổn ngang. Bên trong căn hộ chỉ mới hoàn thiện 80%. Lãnh đạo thành phố yêu cầu Công ty Hoàng Quân khẩn trương cân đối, bố trí đủ nguồn vốn để dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2019.

Trước đó, Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM đã bị xử phạt số tiền 275 triệu đồng vì chậm tiến độ trong việc triển khai xây dựng dự án nói trên.

Nhiều bất nhất trong hạn giao nhà ở xã hội cho cư dân Nhiều bất nhất trong hạn giao nhà ở xã hội cho cư dân

VTV.vn - Dự án nhà ở xã hội ở số 35 Hồ Học Lãm - phường An Lạc - quận Bình Tân - TP.HCM chậm tiến độ bàn giao suốt hơn 2 năm qua, hàng trăm hộ dân đang từng ngày mòn mỏi đợi chờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước