Ứng dụng gọi xe Didi Chuxing sa thải 2.000 nhân viên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/02/2019 09:58 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Nguyên nhân được cho là do gã khổng lồ ứng dụng gọi xe Trung Quốcđang chuẩn bị cho giai đoạn khó khăn.

Số lượng bị sa thải tương đương khoảng 15% tổng số nhân viên của hãng trong năm nay.

Một trang mạng chuyên về công nghệ của Trung Quốc cho biết Didi đã phải đối mặt với khoản lỗ khoảng 1,6 tỷ USD trong năm 2018.

Mặc dù có thể sắp phải sa thải nhiều người như vậy nhưng hãng vẫn muốn tuyển thêm 2.500 nhân viên mới trong năm nay, tập trung ở các lĩnh vực như bảo đảm an toàn, công nghệ, và quản trị văn phòng…

Trung Quốc tử hình tài xế hãng xe Didi Chuxing vì sát hại hành khách Trung Quốc tử hình tài xế hãng xe Didi Chuxing vì sát hại hành khách Didi Chuxing đầu tư 20 triệu USD cải thiện dịch vụ Didi Chuxing đầu tư 20 triệu USD cải thiện dịch vụ Softbank và Didi Chuxing bắt tay đầu tư vào thị trường taxi công nghệ tại Nhật Bản Softbank và Didi Chuxing bắt tay đầu tư vào thị trường taxi công nghệ tại Nhật Bản

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước