Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao dịch chứng khoán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/01/2020 15:05 GMT+7

VTV.vn - Những thông tin đầu ra của trí tuệ nhân tạo có thể giúp doanh nghiệp phát triển nhiều loại ứng dụng, dịch vụ khác nhau trong giao dịch chứng khoán.

Đó là chia sẻ của ông Kim Nam Yeong - Trưởng Bộ phận Digital Finance, Tập đoàn Tài chính Mirae Asset (Hàn Quốc) trong cuộc trò chuyện với phóng viên VTV.

Thị trường trí tuệ nhân tạo đã đạt giá trị khoảng 2,2 tỷ Won, tương ứng 44 tỷ đồng trong năm 2018 và công nghệ này đã bắt đầu được ứng dụng trong các lĩnh vực quan trọng như chứng khoán.

Xu hướng đầu tư trí tuệ nhân tạo của doanh nghiệp lớn Xu hướng đầu tư trí tuệ nhân tạo của doanh nghiệp lớn

VTV.vn - Một năm trở lại đây, ngành trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam đã chứng kiến nhiều động thái đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng từ nhóm doanh nghiệp lớn, đầu ngành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước