UOB dự đoán tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm 2022 ở mức 3,7%

Diệu Linh-Thứ sáu, ngày 24/06/2022 08:55 GMT+7

VTV.vn - Dù chịu áp lực lạm phát gia tăng, ngân hàng UOB dự đoán tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm nay ở mức 3,7%, thấp hơn mức mục tiêu 4% của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng UOB của Singapore vừa đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 33 năm nay sẽ đạt 7,6%, còn mức tăng trưởng cả năm là 6,5%, như mục tiêu Chính phủ đã đặt ra.

Mức tăng trưởng GDP 7,6% trong quý 3 dựa trên 3 cơ sở chính. Thứ nhất là các hoạt động sản xuất và dịch vụ trong nước đang quay trở lại mạnh mẽ sau khi các biện pháp hạn chế di chuyển được gỡ bỏ từ đầu quý 2. Động lực tiếp theo cho tăng trưởng GDP năm nay là hoạt động xuất nhập khẩu.

UOB dự đoán tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm 2022 ở mức 3,7% - Ảnh 1.

Người dân mua sắm tại một siêu thị. (Ảnh: TTXVN)

"5 tháng đầu năm, chúng ta đã chứng kiến tăng trưởng tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 16%, đây là mức tăng trưởng vượt dự báo 8 - 10% của Chính phủ. Trong những tháng còn lại của năm, chúng ta cũng có những điều kiện tốt để tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu nông sản, thủy sản và một số mặt hàng chiến lược khác", ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ, ngân hàng UOB Việt Nam, đánh giá.

Ngoài ra, UOB cũng lưu ý về số liệu tính toán, quý 3/2021, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP âm do đó mức tăng trưởng quý 3 năm nay về mặt tính toán trở nên vượt trội.

Mặc dù chịu áp lực lạm phát gia tăng, UOB dự đoán tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm nay ở mức 3,7%, vẫn thấp hơn mức mục tiêu 4% của Ngân hàng Nhà nước.

"Việt Nam là nước tự cung cấp phần lớn lương thực, thực phẩm, không bị phụ thuộc vào nhập khẩu. Điều này giúp cho áp lực tăng giá lương thực đối với chỉ số CPI của Việt Nam ở mức vừa phải. Thứ hai là đối với mặt hàng xăng dầu, đây là mặt hàng không thả nổi giá hoàn toàn theo biến động giá trên thế giới mà được kiểm soát giá chặt chẽ ở Việt Nam", ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ, ngân hàng UOB Việt Nam, nhận định.

Về vấn đề lãi suất, mặt bằng lãi suất huy động những tháng đầu năm đã nhích lên, tuy nhiên theo UOB, mức tăng này chủ yếu là bù đắp lại cho sự sụt giảm mạnh của 2 năm qua và nếu nhìn rộng hơn trong 5 năm trở lại đây thì mức lãi suất huy động thực tế hiện nay vẫn thấp so với giai đoạn 2018 - 2019.

Về triển vọng sắp tới, UOB tin tưởng Việt Nam vẫn có thể giữ lãi suất ổn định, một phần nhờ Việt Nam bơm tiền ra phục hồi kinh tế rất có chọn lọc và tính toán kỹ lưỡng, do đó khác với nhiều quốc gia đang phải liên tục tăng lãi suất để thắt chặt tiền tệ.

Không lơ là với lạm phát Không lơ là với lạm phát

VTV.vn - 5 tháng đầu năm nay Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để kiểm soát lạm phát, tuy nhiên áp lực lạm phát vẫn đang rất lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước